Thế giới

Mỹ thả đạn dược quân trang cho người Kurd chống IS

20/10/2014, 18:32

Ngày 20/10, quân đội Mỹ bắt đầu thả đạn dược, vũ khí và thiết bị y tế cho binh lính người Kurd để tăng cường sức chiến đấu với Nhà nước Hồi giáo tại thị trấn Kobani biên giới Syria.

Mỹ thả 27 bọc hàng quân trang cho người Kurd tại Iraq
Mỹ thả 27 bọc hàng quân trang cho người Kurd tại Iraq

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết, Mỹ triển khai 3 chiếc trực thăng vận chuyển C-130, thả “nhiều loại” quân trang cho người Kurd tại Iraq. Tổng cộng, Mỹ thả 27 bọc hàng quân trang. Trong một thông báo, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết, mục đích của động thái này nhằm tăng sức bền cho binh lính người Kurd trong cuộc chiến chống lại IS, giữ thành phố Kobani. Tất cả 3 máy bay làm nhiệm vụ của Mỹ đều quay trở về an toàn.

Dù vậy, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cũng nhận định, IS đang tiếp tục tấn công mạnh, đe dọa khả năng chống cự của người Kurd, “thị trấn Kobani vẫn sẽ thất thủ”. Theo nhận định của một số chuyên gia, động thái này có thể khiến Thổ Nhỹ Kỳ - đồng minh của Mỹ tức giận.

Trang Trần (Theo BBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.