Thế giới

Mỹ: Thái tử Saudi chịu trách nhiệm vụ sát hại Khashoggi

14/12/2018, 11:29

Quyết định này được Thượng viện Mỹ đưa ra sau phiên chất vấn Giám đốc CIA Gina Haspel về vụ việc.

MbS Khashoggi

Thái tử Arab Saudi MbS và nhà báo đối lập Jamal Khashoggi

Thượng viện Mỹ ngày 13/12 vừa thông qua một nghị quyết kêu gọi Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) phải chịu trách nhiệm cho vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi ở Lãnh sự quán Arab Saudi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghị quyết này được thực hiện 1 tuần sau khi Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel trả lời chất vấn trước Thượng viện về những gì CIA đã điều tra được trong vụ sát hại ông Khashoggi.

Theo đó, Thượng viện Mỹ tin rằng, Thái tử Mohammed phải chịu trách nhiệm cho vụ sát hại nhà báo Khashoggi.

Động thái trên được đưa ra sau khi cơ quan này cũng mới thông qua một nghị quyết khác kêu gọi chính quyền Washington ngừng hỗ trợ cho liên quân do Arab Saudi dẫn đầu ở Yemen.

Thượng viện Mỹ đã gọi tình hình ở Yemen là khủng hoảng nhân đạo và yêu cầu các bên tìm cách ngừng bắn ngay lập tức.

Hiện vẫn chưa rõ, Hạ viện Mỹ có bỏ phiếu thông qua nghị quyết tương tự hay không. Tuy nhiên, 2 nghị quyết mới đã tiếp tục gia tăng sức ép lên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc thực hiện các hành động trừng phạt với chính quyền Riyadh.

Arab Saudi đã phủ nhận Thái tử nước này biết về vụ mưu sát này, tuy nhiên, một vài quan chức thân cận với MbS đã bị sa thải sau khi vụ án xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.