Hồ sơ tài liệu

Mỹ thay đổi quan điểm về Tổng thống Syria Assad?

11/05/2016, 07:50
image

Quan chức Nga cho rằng, Mỹ đã thay đổi quan điểm về số phận Tổng thống Syria Assad.

tong-thong-syria-assad

Quan chức Nga cho rằng, Mỹ đã thay đổi quan điểm về số phận Tổng thống Syria Assad. (Ảnh minh họa: ABC News)

Ngày 10/5, Hãng TASS đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nhận định rằng Mỹ đã có sự thay đổi quan điểm trong số phận Tổng thống Syria Assad.

Vị này cho biết, Mỹ cho rằng Tổng thống Assad không hề có tương lai chính trị tại Syria và vị này nên từ chức sau khi kết thúc đàm phán.

Ngoài ra, theo ông Gatilov, Mỹ từng nhấn mạnh việc sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào vì ông Assad không chịu từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên, hiện vấn đề này không còn là điều kiện trong cuộc hòa đàm Syria.

Trước đó, trong các vòng đàm phán hòa bình Syria, phe đối lập và chính phủ chưa hề đạt được thỏa thuận nào do bất đồng về số phận ông Assad.

Tuy nhiên, Mỹ đã thay đổi quan điểm và không còn cho số phận ông Assad là điều kiện nối lại đàm phán thì tương lai chính trị của vị này sẽ rất mong manh.

Đáng chú ý là cùng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ gửi "tối hậu thư" yêu cầu ông Assad từ chức thì Nga cũng có động thái tương tự khi tuyên bố vị này không phải là đồng minh của Moskva.

>>> Video: Khỏa thân, ngồi giữa đường Hà Nội cầu mưa gây xôn xao?!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.