Hồ sơ tài liệu

Mỹ-Thổ âm mưu ở Syria, người Turks ghét Erdogan

07/03/2016, 21:38

Mỹ-Thổ lập trung tâm tình báo sát biên giới Syria trong khi người Turks tỏ ra chán ghét Tổng thống Erdogan.

my-tho
Mỹ-Thổ lập trung tâm tình báo sát biên giới Syria trong khi người Turks tỏ ra chán ghét Tổng thống Erdogan. (Ảnh minh họa)

Ngày 7/3, The Washington Post đưa tin, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã thiết lập một trung tâm tình báo sát biên giới Syria.

Trung tâm này được thiết lập bí mật vào năm 2015 nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố tại khu vực này.

Theo The Washington Post, sự hợp tác giữa Nga-Mỹ như trên đã vượt khỏi phạm vi đối phó với khủng bố. Hiện, song phương vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Trong một diễn biến khác, người Turks ở Syria đã tỏ thái độ chia buồn với Nga về cái chết của phi công Su-24 ngày 24/11/2015 trên mảnh đất của họ.

Thông tin này được người Turks ở khu dân cư Al-Aisauie, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 20km đưa ra.

Đại diện người Turks cũng cảm tạ việc không kích của Nga đã mang lại hòa bình cho Syria. Đồng thời, họ lên án sự "hiếu chiến và xấu xa" của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.