Hồ sơ tài liệu

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ chốt "hậu chiêu" ở Syria, TQ lại bênh Triều Tiên

24/01/2016, 08:00

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ chốt "hậu chiêu" ở Syria; TQ lại bênh Triều Tiên; mảnh vỡ MH370 ở Thái Lan...

so-phan-tong-thong-syria
Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đã có giải pháp quân sự ở Syria nếu đàm phán hòa bình không thành công. (Ảnh minh họa)

Ngày 23/1 Phó Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ-Thổ đã có một giải pháp quân sự tại Syria nếu như đàm phán hòa bình ngày 25/1 tới không thành.

Vị này cho rằng, giải pháp chính chị là con đường tốt nhất nhưng không loại trừ một giải pháp quân sự thay thế.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu khẳng định chỉ có phe đối lập hợp pháp ở Syria mới được đàm phán. Tuy nhiên, cuộc đàm phán hòa bình đang có nguy cơ trì hoãn.

Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân

iraq

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: AFP)

AP đưa tin, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân. Iraq chỉ yêu cầu Thổ huấn luyện và cung cấp trang bị để nước này chống IS.

Ngoài ra, Thủ tướng Iraq cho rằng, nước này muốn quan hệ láng giềng tốt đẹp và hy vong Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ lời kêu gọi.

Tuy nhiên, hiện Ankara vẫn chưa có câu trả lời chính thức về vấn đề rút quân.

Trung Quốc lại bênh Triều Tiên

bom-nhiet-hach-1447-1622
Trung Quốc được cho là bênh Triều Tiên khi tiếp tục kêu gọi đàm phán 6 bên.

Ngày 23/1, THX đưa tin, Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi nối lại cuộc đàm phán 6 bên (gồm cả Triều Tiên) nhằm giải quyết hạt nhân Bình Nhưỡng.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đàm phán 5 bên, không có Triều Tiên.

Đây được cho là hành động trực tiếp ủng hộ Triều Tiên của Trung Quốc sau vụ thử hạt nhân ngày 6/1 vừa qua.

Phát hiện mảnh vỡ máy bay MH370 tại Thái Lan?

mh370

Mảnh vỡ máy bay được nghi là của MH370 trôi dạt trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương ngày 29/7/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một quan chức Thái Lan ngày 23/1 cho hay, mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 đã được tìm thấy ở bờ biển miền Nam Thái Lan.

Được biết, mảnh vỡ này trôi dạt vào bờ biển thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat. Mảnh vỡ rộng 2m và dài 3m.

Báo giới Thái Lan đưa tin đồn đoán rằng mảnh vỡ này có thể của máy bay MH370 chở 239 hồi tháng 3/2014.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.