Thế giới

Mỹ thổi bùng chiến tranh thương mại toàn cầu

01/06/2018, 18:52

Các đồng minh Mỹ đã đe doạ đáp trả mức thuế cao với mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu.

photo-0-1479265335197-crop-1479265354645-147927744

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra biện pháp áp thuế từ hồi tháng 3

Bắt đầu từ ngày 1/6, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico.

Thông tin này được Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross công bố trong cuộc họp ngày 31/5. Động thái này đã chấm dứt sự mập mờ trong suốt nhiều tháng qua về khả năng miễn thuế, và cho thấy sự cứng rắn của Mỹ về vấn đề thương mại.

Ngay lập tức, các đồng minh Mỹ đã có những hành động đáp trả mức thuế của Mỹ. EU đe dọa sẽ áp thuế đối với xe mô tô của hãng Harley Davidson và rượu bourbon.

Với Canada, nhà cung cấp thép lớn nhất cho Washington, sẽ áp mức thuế trị giá 12,8 tỉ USD lên hàng nhập khẩu Mỹ, bao gồm rượu whiskey, nước cam, thép, nhôm và các sản phẩm khác.

Ảnh chụp Màn hình 2018-06-01 lúc 15.19.57

Nhôm, thép là hai mặt hàng chịu mức thuế cao từ ngày 1/6

"Hôm nay chính phủ Mỹ đã ra một quyết định khiến chúng tôi lên án và rõ ràng sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa", Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố tại một cuộc họp báo.

Trong khi đó, Mexico thông báo đánh thuế nhắm vào các nông sản và sản phẩm công nghiệp Mỹ, bao gồm giò heo, táo, nho, phô mai, thép và các sản phẩm khác, cho đến khi nào chính phủ Mỹ xóa bỏ thuế nhôm, thép.

Trong thư gửi đến hãng tin Reuters, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Tom Donohue cảnh báo các chính sách thương mại hiện nay có thể đe dọa "sự phát triển kinh tế" và đẩy hơn 2 triệu người vào cảnh thất nghiệp, hầu hết ở các bang bầu cho ông Trump và các ứng viên đảng Cộng hòa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.