Góc nhìn

Mỹ thực hiện cuộc tấn công chưa từng có nhắm vào truyền thông Nga?

28/10/2017, 08:53

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích quyết định từ Twitter

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích quyết định từ Twitter về việc cấm tất cả quảng cáo từ tài khoản của các tờ báo Nga như RT và Sputniks trên nền tảng của mạng xã hội này, hãng tin Sputniks đưa tin ngày 27/10.

Theo đó, bà Maria Zakharova cho biết, lệnh cấm của Twitter đối với quảng cáo của trang RT và Sputniks là một hành động xâm phạm khác dưới áp lực từ các cơ quan tình báo Mỹ nhằm chặn các hoạt động từ truyền thông Nga.

Và “dĩ nhiên, Nga sẽ có một số biện pháp đáp trả” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói trong một thông báo sau lệnh cấm từ Twitter.

Bà Maria Zakharova cũng nhấn mạnh: “Bất cứ sự xâm phạm nào đối với các hoạt động của truyền thông Nga đều là bằng chứng cho thấy Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng về các quy định trong nước và quốc tế, vốn đảm bảo tự do ngôn luận”.

Bà cho rằng, việc các công ty tư nhân đang tham gia vào chiến dịch chống lại Sputnik cho thấy đây là một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ nhằm vào truyền thông Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.