Thế giới

Mỹ tiếp tục bán 6.500 "sát thủ diệt tăng" cho Arab Saudi

23/03/2018, 11:15

Chính quyền ông Trump dự định bán vũ khí cho Arab Saudi gồm 6.500 tên lửa chống tăng hiện đại.

Tên lửa chống tăng TOW 2B

Binh sĩ Mỹ sử dụng tên lửa chống tăng TOW 2B

Theo RT, Mỹ đang thông qua việc hợp đồng vũ khí trị giá một tỉ USD cho Arab Saudi. Trong đó, khoản chi dành cho việc mua tên lửa chống tăng trị giá 670 triệu USD, bất chấp lời chỉ trích.

Trong cuộc gặp với Hoàng tử Mohammad bin Salman Al Saud (còn gọi là MBS) hôm thứ Ba, Tổng thống Donald Trump hoan nghênh về việc bán vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho nước này.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Arab Saudi đang mua hơn 6.500 tên lửa chống tăng loại TOW 2B (vũ khí được mệnh danh là sát thủ diệt tăng của Mỹ). Gói thầu này cũng bao gồm cả dịch vụ bảo trì trực thăng và các phụ tùng cho xe quân sự.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay thương vụ này là để bảo vệ an ninh “một quốc gia thân thiện đã và đang tiếp tục là một lực lượng quan trọng để ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế ở Trung Đông”.

Từ lâu, Mỹ đã là nhà cung cấp vũ khí chính cho Arab Saudi.

Tháng 5/2017, trong chuyến thăm vương quốc Arab Saudi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một hợp đồng vũ khí trị giá 350 tỷ USD, lớn nhất trong lịch sử Mỹ từ trước tới nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.