Thế giới

Mỹ tiếp tục không kích phiến quân IS

08/09/2014, 06:50

Hôm qua (7/9), Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích gần con đập Haditha ở Thung lũng Euphrates của Iraq, hiện đang bị các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) uy hiếp.

Hôm qua (7/9), Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích gần con đập Haditha ở Thung lũng Euphrates của Iraq, hiện đang bị các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) uy hiếp.

TIN LIÊN QUAN

Hiện trường giao tranh giữa quân đội Iraq và IS
Hiện trường giao tranh giữa quân đội Iraq và IS

Trước đó, máy bay Mỹ tấn công lực lượng IS nhằm hỗ trợ các hoạt động bảo vệ gần TP Irbil, thủ phủ khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc nước này. Các cuộc không kích đã phá hủy bốn xe bọc thép Humvee, một xe được trang bị vũ trang và hai xe tải chở súng máy của IS.


Washington đã tuyên bố thành lập một “liên minh nòng cốt” với sự hỗ trợ của các nước đồng minh và đối tác để đối phó với IS. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở xứ Wales (Vương quốc Anh), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhấn mạnh quyết tâm “làm suy giảm sức mạnh và cuối cùng là đánh bại IS”.


Trong một diễn biến liên quan, Saudi Arabia đã khánh thành giai đoạn một của dự án an ninh biên giới phía Bắc dài 850 km giáp với Iraq trước việc các tay súng IS đang gia tăng hoạt động. Dự án này bao gồm việc 8 trung tâm chỉ huy và kiểm soát với 4 nghìn nhân viên an ninh, 32 trung tâm thẩm vấn những người xâm nhập trái phép, ba đơn vị phản ứng nhanh. Tháng trước, Saudi Arabia bổ sung hàng nghìn binh sĩ dọc biên giới giáp với Iraq.

Q.M
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.