Ứng dụng

Mỹ tiết lộ kế hoạch phát triển siêu vũ khí laser

03/03/2016, 09:32

Vũ khí laser có thể bắn hạ đạn đạo và tên lửa trong khi bay, một quan chức quân đội Mỹ cho biết.

LAWS
Vũ khí laser trong Cơ quan Nghiên cứu Hải quân Mỹ (Ảnh: Independent)

Thư ký kỹ thuật quân sự, Mary J. Miller tiết lộ, quân đội Mỹ đang thúc đẩy thực hiện kế hoạch phát triển vũ khí laser để có thể triển khai vào năm 2023.

Loại vũ khí này được sử dụng để bắn hạ tên lửa, máy bay do thám và thậm chí cả đạn đạo.

Tuy nhiên để vũ khí laser có thể đưa vào sử dụng trong trận chiến, quân đội sẽ phải có các bài kiểm tra nghiêm ngặt và thử nghiệm.

Bà Miller cho biết: “Công dụng của laser trong chiến tranh đã được biết đến từ lâu, nhưng chưa có ai khai thác”.

Tiến sĩ David Walker, nhà khoa học công nghệ làm việc cho không quân Mỹ cho hay, máy bay Mỹ sẽ được trang bị laser, sử dụng như là hệ thống biện pháp đối phó hồng ngoại để bảo vệ chống lại tên lửa.

Vũ khí laser ít phổ biến. Trong cuộc thử nghiệm năm 2014 về sức mạnh của loại vũ khí này, một khẩu súng laser được trang bị trên một con tàu có khả năng bắn phá một máy bay không người lái nhỏ trong chớp mắt.

Thêm vào đó, trong khi các loại vũ khí khác mất đến hàng triệu đô chi phí để sản xuất thì vũ khí laser rất thấp.

Nếu vũ khí laser được triển khai vào năm 2023, thì nó chỉ được sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái hoặc đạn đạo, vì Công ước Geneva cấm sử dụng năng lượng hoặc vũ khí lạ đối với con người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.