Thế giới

Mỹ tiết lộ số tiền khủng Hàn đầu tư cho căn cứ lớn nhất

30/06/2018, 06:56

Tư lệnh các lực lượng quân sự Mỹ ca ngợi Hàn Quốc chia sẻ gần một nửa chi phí xây căn cứ quân sự.

Tư lệnh Vincent Brooks

Tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, chỉ huy Bộ tư lệnh lực lượng hợp nhất Mỹ-Hàn

Tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, chỉ huy Bộ tư lệnh lực lượng hợp nhất Mỹ-Hàn ca ngợi Hàn Quốc đã chia sẻ gần một nửa chi phí xây dựng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài trong bài phát biểu tại lễ ra mắt trụ sở mới tại Pyeongtaek.

“Đây là một dự án với chi phí gần 10,8 tỉ USD, xây dựng trong hơn 10 năm và Hàn Quốc đã đầu tư hơn 90% chi phí” - Tư lệnh Vincent Brooks nói. “Dù 90% nhưng Mỹ vẫn sát cánh cùng Hàn Quốc 100%”.

Kể từ trước khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Seoul cần phải san sẻ thêm nhiều chi phí cần thiết để duy trì khoảng 28.500 binh lính Mỹ tại Hàn Quốc.

Sau Hội đàm Thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo Mỹ sẽ ngừng tập trận quân sự với Hàn Quốc và nói thêm rằng chi phí “quá đắt đỏ” và hầu như do Washington chi trả.

Các quan chức tại cả Mỹ và Hàn Quốc đều từ chối tiết lộ chi tiết các khoản chi cho tập trận. Hiện cả hai nước đang đàm phán về chia sẻ chi phí duy trì lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc bắt đầu từ năm 2019. Thỏa thuận hiện tại được ký vào năm 2014, dự kiến hết hạn vào cuối năm 2018, yêu cầu Seoul phải trả khoảng 960 tỉ won (856,6 triệu USD) năm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.