Hồ sơ tài liệu

Mỹ tiết lộ thời gian Nga "hủy diệt" NATO

10/06/2016, 06:15
image

Quan chức Mỹ cho rằng Nga có thể "hủy diệt" NATO trong vòng 60 giờ.

nga-NATO

Quan chức Mỹ cho rằng Nga có thể "hủy diệt" NATO trong vòng 60 giờ. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến tình hình căng thẳng giữa Nga-NATO, ngày 9/6, trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Carpenter bất ngờ tiết lộ thông tin gây sốc.

Cụ thể, theo vị này thì Nga hoàn toàn có thể đánh bại NATO chỉ trong vòng 60 giờ đồng hồ. Tuyên bố này được ông Michael Carpenter đưa ra khi trả lời phỏng vấn tờ The Weekly Standard (Mỹ).

Ông Michael Carpenter - quan chức Mỹ phụ trách vấn đề Nga-Ukaine xác nhận Nga có thể chiếm thủ đô của các nước Baltic trong khoảng thời gian trên.

Lý do Nga có thể thắng lợi được cho là do ưu thế từ địa lý như không gian và khoảng cách. Điểm yếu này sẽ được NATO khắc phục trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Nga đã tăng cường hệ thống phòng không khu vực thống nhất của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO).

CSTO gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan và Tajikistan. Hệ thống này được thiết lập năm 2009. Nga hiện đang viện trợ các tổ hợp S-300 cho các nước trên trước nguy cơ từ NATO.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.