Hồ sơ tài liệu

Mỹ tin chắc IS dùng vũ khí hóa học tấn công Syria, Iraq

18/02/2016, 15:39

Mỹ tin chắc rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng vũ khí hóa học tấn công Syria và Iraq.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Tower
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Tower

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo trên sau khi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) xác nhận một số người dân Syria có biểu hiện phơi nhiễm với chất lưu huỳnh mù tạt (sulfur mustard) ở phía bắc Aleppo vào tháng 8/2015.

"Chúng tôi tin rằng, Nhà nước Hồi giáo phải chịu trách nhiệm với các cuộc tấn công sử dụng chất độc hóa học sulfur mustard tại Marea ngày 21/8/2015, dựa trên các bằng chứng qua hình ảnh và qua mô tả của phe đối lập Syria về sự việc này. Chúng tôi tin rằng, dựa trên những thông tin sẵn có, IS phải chịu trách nhiệm đối với những vụ tấn công liên quan sử dụng sulfur mustard tại Iraq".

OPCW cũng cho biết, 35 chiến binh người Kurd tại Iraq nhiễm bệnh vì lưu huỳnh mù tạt trên chiến trường. Báo cáo ngày 29/10 của OPCW cho thấy, ít nhất 2 người Syria phơi nhiễm với sulfur mustard tại Marea, phía Bắc Aleppo. Việc sử dụng khí gas này đã vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Công ước Vũ khí Hóa học 1997.

Sulfur mustard từng được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, gây ra bỏng mắt, tổn thương da và đường hô hấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.