Hồ sơ tài liệu

Mỹ tính đến khả năng Nga tấn công hạt nhân, hậu quả thảm khốc

08/05/2018, 19:13

131 thành phố, 70 triệu người có thể bị hủy diệt – đó là kịch bản đã được lên kế hoạch.

Hậu quả của tấn công hạt nhân sẽ rất thảm khốc

Hậu quả của tấn công hạt nhân sẽ rất thảm khốc

Báo Vesti của Nga hôm 8/5 đã đưa tin về một báo cáo đặc biệt được đăng tải trên tạp chí Lợi Ích Quốc gia của Hoa Kỳ trong đó đề cập khuyến cáo cần gia tăng khả năng hạt nhân cho quân đội Mỹ.

Tạp chí Lợi Ích Quốc gia trước đó đã đăng tải một bài viết với nhan đề "Tại sao nước Mỹ cần hàng tấn vũ khí hạt nhân."

Bài viết lưu ý rằng, Hoa Kỳ đã đánh giá hậu quả của một cuộc tấn công hạt nhân tiền năng có thể xảy ra và do Nga phát động.

Theo bài báo, kịch bản tồi tệ nhất được giáo sư Đại học Georgetown, Matthew Kroenig nêu ra trong cuốn sách có tên “Logic của Chiến lược Mỹ: Tại sao sự khôn ngoan về chiến lược quan trọng”.

Theo nhà khoa học Matthew Kroenig, nếu Nga tấn công hạt nhân trên khắp nước Mỹ, thì trong cuộc tấn công đầu tiên 131 thành phố sẽ bị phá hủy, 70 triệu người sẽ chết.

Nếu Washington loại bỏ kho vũ khí đạn đạo liên lục địa, thiệt hại của Mỹ sẽ tăng lên 82 triệu người trong vụ tấn công hạt nhân quy mô lớn, ngay đợt đầu tiên của Nga.

Theo tương quan này, giáo sư Matthew Kroenig kết luận rằng Hoa Kỳ cần phải bảo tồn kho vũ khí hạt nhân của mình. Nếu kho vũ khí hạt nhân của Mỹ mạnh hơn, thì thiệt hại của Mỹ trong một cuộc chiến hạt nhân tiềm năng sẽ ít hơn so với các đối thủ.

Vào đầu tháng 5, Không quân Hoa Kỳ đã tiến hành 26 chuyến bay, thử nghiệm phiên bản thứ 12 của bom hạt nhân B61.

Đến năm 2020, lô bom hạt nhân B61 phiên bản số12 đầu tiên sẽ được cung cấp cho Quân đội Hoa Kỳ.

Bom B61 cũng sẽ được đặt trên các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu: ở Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Hà Lan và Bỉ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.