Thế giới

Mỹ tố Triều Tiên tái khởi động sản xuất thí nghiệm plutonium

20/11/2014, 15:59

Hình ảnh vệ tinh chụp trung tâm hạt nhân Yongbyon hồi đầu tháng 11 cho thấy các đám mây tích tụ tại một phòng thí nghiệm cùng các xe tải chở hàng hóa tại lò phản ứng 5 MW.

Ảnh: Itar-tass
Ảnh: Itar-tass

Hình ảnh vệ tinh chụp trung tâm hạt nhân Yongbyon hồi đầu tháng 11 cho thấy các đám mây tích tụ tại một phòng thí nghiệm cùng các xe tải chở hàng hóa tại lò phản ứng 5 MW.

Báo cáo đã rút ra kết luận rằng các kỹ sư hạt nhân của Bắc Triều Tiên có thể đã chuyển các thanh nhiên liệu để sản xuất plutonium.

Trước đó, năm 2007, kết thúc cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, Bắc Triều Tiên đồng ý đóng cửa trung tâm hạt nhân Yongbyon để đổi lấy viện trợ kinh tế và viện trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, năm 2009, Bình Nhưỡng đã rời bỏ các cuộc đàm phán và trục xuất các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA khỏi Yongbyon.

C.S (Theo Itar-tass)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.