Thế giới

Mỹ toan tính chống đồng minh EU ở Syria?

07/02/2018, 08:33

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng, Mỹ đang có hành động chống lại những lợi ích của nước này tại Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

Theo Reuters ngày 6/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng, Mỹ đang có hành động chống lại những lợi ích của nước này, Iran và có thể cả Nga tại miền Bắc Syria, nơi Washington đang triển khai quân tới khu vực do các lực lượng người Kurd kiểm soát.

Phát biểu trước các thành viên trong đảng Công lý và Phát triển cầm quyền tại Quốc hội, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, ông không tin khi Mỹ thông báo họ đang điều 5.000 xe tải và 2.000 máy bay vận tải chở vũ khí hỗ trợ cho cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan còn nhắc lại lời kêu gọi binh sỹ Mỹ rút khỏi thị trấn Manbij của Syria. Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ là hai đồng minh trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

Từ tháng 3/2017, Mỹ đã triển khai 2.000 lính đặc nhiệm tới Manbij - vùng đất tách biệt do người Kurd kiểm soát cách Afrin 100km về phía Nam, nhằm thành lập lực lượng an ninh biên giới tại Syria để duy trì ổn định trong khu vực và ngăn IS tái xuất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.