Thế giới

Mỹ triển khai 3 loại máy bay ném bom mạnh nhất đến Guam

19/01/2018, 10:47

Theo thông tấn Mỹ AP, trong những ngày qua, quân đội Mỹ đã triển khai ba loại máy bay ném bom chiến lược...

35

3 loại máy bay ném bom mạnh nhất, có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Không quân Mỹ

Lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương thông báo 6 máy bay ném bom B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và 300 nhân viên đã được cử tới Căn cứ Không quân Andersen.

Tại căn cứ này hiện cũng đã có sự hiện diện của 6 máy bay ném bom B-1 Lancer và 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit.

Các máy bay B-52 sẽ thay thế các máy bay B-1 Lancer ở căn cứ trên đảo Guam. Hòn đảo này là căn cứ chiến lược của quân đội Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng là nơi xa đất liền Mỹ nhất, từng bị Triều Tiên đưa vào vòng nhắm của tên lửa đạn đạo tầm trung xa Hỏa Tinh-14.

Lần cuối cùng 3 loại máy bay ném bom chiến lược này cùng được triển khai tới đảo Guam là vào tháng 8/2016. Quân đội Mỹ gọi động thái mới nhất này là thể hiện trách nhiệm với các đồng minh trong khu vực.

Động thái triển khai này được xem là nhằm thể hiện khả năng răn đe của Mỹ đối với Triều Tiên và cả Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.