Hồ sơ tài liệu

Mỹ triển khai tên lửa ở Hàn Quốc, đe dọa Nga-Trung?

30/04/2016, 10:05

Mỹ tuyên bố vẫn đàm phán triển khai tên lửa ở Hàn Quốc bất chấp phản đối của Nga-Trung.

nga-trung-thaad

Mỹ tuyên bố vẫn đàm phán triển khai tên lửa ở Hàn Quốc bất chấp phản đối của Nga-Trung. (Ảnh minh họa: lockheedmartin)

Liên quan đến tình hình trên bán bảo Triều Tiên, Mỹ đã có tuyên bố mới về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Cụ thể, ngày 29/4, Reuters đưa tin, Nhà Trắng khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với Hàn Quốc nhằm triển khai hệ thống này bất chấp sự phản đối của Nga và Trung quốc.

Phía Mỹ cho rằng, việc triển khai THAAD chỉ nhằm đối phó với các mối nguy cơ từ Triều Tiên trong bối cảnh nước này liên tiếp leo thang hạt nhân.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnes tái khẳng định hệ thống này không nhằm vào Trung Quốc hay Nga.

Động thái này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Nga-Trung đang chuẩn bị cho cuộc tập trận chung về phòng thủ tên lửa vào tháng 5/2016.

Trước đó, Nga-Trung nhiều lần lên tiếng phản đối việc triển khai hệ thống này ở Hàn Quốc. Bởi lẽ, hệ thống này có khả năng gây mất an ninh ở Đông Bắc Á cũng như ảnh hưởng đến an ninh Nga-Trung.

Hiện, Nga-Trung vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến thông tin nói trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.