Thế giới

Mỹ: Triều Tiên đã bắt đầu dỡ bỏ khu thử nghiệm hạt nhân

15/05/2018, 13:54

Cơ quan LHQ vẫn chưa được mời tới giám sát việc Triều Tiên dỡ bỏ khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri.

Khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri

Khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri

Ngày 15/5, theo đài phát thanh Mỹ, tổ chức Hiệp ước Cấm thử nghiệm Hạt nhân Toàn diện (CTBTO) cho biết, cơ quan này vẫn chưa được mời tới giám sát việc Triều Tiên dỡ bỏ khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri.

Người phát ngôn tổ chức này cho biết CTBTO hoan nghênh quyết định của Triều Tiên để phá hủy khu thử nghiệm hạt nhân nhưng chưa nhận được bất cứ yêu cầu tham gia giám sát quá trình dỡ bỏ khu thử nghiệm.

Trước đó, tờ báo Korean Herald dẫn thông tin từ trang web  38North của Mỹ chuyên quan sát vấn đề Triều Tiên cho biết, nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng đã bắt đầu dỡ bỏ khu thử nghiệm hạt nhân đúng như lời hứa trước đó.

Theo trang web 38North, hình ảnh vệ tinh từ ngày 7/5 cung cấp những bằng chứng rõ ràng cho thấy hoạt động dỡ bỏ khu thử nghiệm Punggye-ri đang được thực hiện rất tốt. 

Tháng trước, Bình Nhưỡng khẳng định, nước này sẽ đóng cửa khu thử nghiệm hạt nhân và ngừng thử nghiệm tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân trước cuộc họp giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6 tới. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.