Thế giới

Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba sau sự "tấn công sóng âm"

04/10/2017, 19:41
image

Ngày 3/10, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba sau sự cố "tấn công bằng sóng âm".

1_axmz

Đại sứ quán Cuba tại Mỹ. Ảnh minh họa

Theo Reuters, hôm qua 3/10, một lệnh trục xuất đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua nhằm vào 15 nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Cuba ở Washington, theo đó, những nhà ngoại giao này trong vòng 7 ngày phải trở về nước.

Được biết, hành động trên của Mỹ liên quan tới vụ việc "tấn công bằng sóng âm" do nước này cáo buộc Cuba đã để các nhân viên ngoại giao của họ bị ảnh hưởng với những triệu chứng xấu của sức khỏe, ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tuần trước rút về hàng loạt số nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở La Habana.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay các vụ trục xuất sẽ đảm bảo "cân bằng về nhân sự" trong khi các sứ quán vẫn được phép hoạt động. Quan chức này từ chối xác nhận liệu tỷ lệ nhà ngoại giao Cuba bị trục xuất có tương đương số nhân viên sứ quán Mỹ bị cắt giảm ở Havana hay không.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.