Thế giới

Mỹ: Trúng gần 345 triệu USD nhờ đánh một dãy số trong 25 năm

16/11/2018, 14:52

Kiên trì đánh dãy số mà mình yêu thích suốt nhiều năm, ông Bailey đã may mắn trúng giải độc đắc cao nhất.

merlin_146837997_37161a83-6cc7-4d6f-87d8-8bf49c194

Ông Robert Bailey nhận giải

Ông Robert Bailey, 67 tuổi, một nhân viên bưu chính đã về hưu tại Manhattan, New York đã trúng giải độc đắc cao nhất trong lịch sử xổ số của bang này, với giá trị giải thưởng lên đến 343,9 triệu USD.

Điều đặc biệt là, ông Bailey đã kiên trì đánh dãy số 8-12-13-19-27-4 trong suốt 25 năm qua. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với ông vào ngày 27/10.

Cựu nhân viên bưu chính này mới chính thức nhận giải vào ngày 14/11 và lấy về hơn 125 triệu USD sau khi trừ các khoản thuế.

Một người chơi khác cũng trúng độc đắc ngày hôm đó là bà Lerynne West, 51 tuổi, ở Iowa. Bà West và ông Bailey đã cùng chia sẻ giải thưởng trị giá 687,8 triệu USD.

Trong khi ông Bailey chưa tiết lộ về kế hoạch sử dụng tiền thưởng, thì bà West cho biết sẽ quyên góp 500.000 USD cho một quỹ từ thiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.