Thời sự Quốc tế

Mỹ trừng phạt các tổ chức chuyển dầu cho Triều Tiên

01/09/2019, 10:52

Chính phủ Mỹ cho biết sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 cá nhân và 3 tổ chức vì liên quan tới việc chuyển dầu từ tàu qua tàu với Triều Tiên.

img
Quân đội Triều Tiên - ảnh tư liệu.

Hôm 30/8, Bộ Tài chính Mỹ cho biết có 2 cá nhân, 2 công ty vận chuyển có trụ sở ở Đài Loan và 1 công ty Hong Kong sẽ chịu lệnh trừng phạt, trong đó có việc bị đóng băng tài sản.

Bộ Tài chính Mỹ nói rằng hoạt động chuyển dầu từ tàu sang tàu đã giúp Triều Tiên lách các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Theo chính quyền Mỹ, trong khoảng từ tháng 4 tới tháng 5 năm ngoái, người đứng đầu 1 trong 2 công ty Đài Loan nói trên và đối tác của người này đã dùng 1 con tàu để chuyển 1,7 triệu lít sản phẩm hóa dầu sang 1 tàu mang cờ Triều Tiên.

Những người này khai báo giả mạo rằng đây là sản phẩm xuất sang Philippines.

Quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết con tàu trên cũng có thể đã thực hiện việc chuyển hàng tương tự với 1 tàu khác của Triều Tiên hồi tháng 6 năm ngoái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.