Hồ sơ tài liệu

Mỹ: "Trung Quốc đang mở rộng căn cứ quân sự ở Biển Đông"

07/06/2017, 07:31

Trung Quốc tiếp tục xây dựng, mở rộng căn cứ trên các đảo ở Biển Đông một cách phi pháp.

1285724_b6515d186cac22c8ce0f200094920e27-692x360

Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh hải quân nhằm thực hiện tham vọng thâu tóm lãnh thổ ở Biển Đông

Kyodo ngày 6/6 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, theo thống kê dữ liệu thu thập mới nhất tính đến cuối năm 2016, Trung Quốc đã xây dựng 24 nhà chứa máy bay, bố trí nhiều hệ thống vũ khí cố định và cơ sở hạ tầng liên quan đến quân sự một cách trái phép tại mỗi căn cứ trên Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn và Đá Subi (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) ở khu vực Biển Đông. 

"Hiện nay Trung Quốc đang khẩn trương xây dựng các cơ sở hạ tầng trên mặt đất tại 3 căn cứ chính: Đá Chữ Thập, Đá Subi và Đá Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) để mở rộng khả năng đồn trú của quân đội nước nà, sau khi Bắc Kinh hoàn thành 4 tiền đồn nhỏ hơn hồi đầu năm 2016" - Báo cáo của LBộ Quốc phòng Mỹ được trình tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ.

Trước đó, tại Đối thoại Shangri-La năm 2016, Mỹ nhiều lần cảnh báo Trung Quốc rằng các hành động ngang ngược trên Biển Đông chỉ góp phần đẩy nước này vào thế cô lập và đối mặt với rủi ro bị trừng phạt ở nhiều phương diện.

Đáp trả lại Mỹ, Trung Quốc khẳng định sẽ không nao núng bởi họ tin tưởng vào cái gọi là "lẽ phải và sự thật", đồng thời sẽ cùng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phối hợp để gìn giữ hòa bình tại vùng biển trên mà không cần các nước khác can thiệp.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.