Thế giới

Mỹ từ bỏ tham vọng lật đổ ông Assad, Nga phản ứng ra sao?

01/04/2017, 08:03
image

Quan chức Nga cho rằng Mỹ đã công nhận sức mạnh của ông Assad khi từ bỏ ý định phế truất ông này.

1455973003_241057_1456009502_sumario_normal

 Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Một quan chức Nga mới đây cho rằng việc Mỹ từ bỏ tham vọng lật đổ Tổng thống Syria Assad và tuyên bố số phận của nhà lãnh đạo này phải do nhân dân Syria quyết định đã cho thấy Washington đang công nhận sức mạnh của ông Assad, Sputnik ngày 31/3 đưa tin.

Theo Sputnik, nhận định này được đưa ra bởi Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov

"Mỹ đã không coi việc phế bỏ ông Assad là một ưu tiên ở Syria. Sự thay đổi này ngang với lời thừa nhận sức mạnh của ông Assad cũng như từ chối chính sách thất bại của Obama", ông Pushkov viết trên blog cá nhân.

Ở diễn biến có liên quan trước đó, Đại sứ thường trực Mỹ tại Liên Hiệp quốc Nikki Heyli đã tuyên bố rằng việc phế truất quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad không còn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ đối với tình hình Syria.

"Ưu tiên của chính trị chúng tôi không còn là phế quyền Bashar Assad. Ưu tiên của chúng tôi là thật sự hiểu làm gì để thay đổi cuộc sống của người dân Syria", bà Heyli phát biểu.

Bà Nikki Heyli cũng lưu ý thêm rằng chính quyền mới của Mỹ sẽ không tập trung vào các nhân vật của al-Assad.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.