Thế giới

Mỹ từng 2 lần đề nghị Australia lập Đại sứ quán ở Triều Tiên

20/09/2017, 07:16

Australia đã hai lần thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Mỹ thành lập Đại sứ quán tại Triều Tiên.

daisuquantrieutiensohatg080413-a5b29

Đại sứ quán Triều Tiên ở London. Ảnh minh họa

Theo DailyMail, hôm qua 18/9, Giám đốc Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Australia (ASPI) - Peter Jennings cho rằng việc nước này 2 lần khước từ lời yêu cầu của Mỹ mở đại sứ quán tại Triều Tiên là một sự "thất bại của trí tưởng tượng".

Trước đó vào năm 2014, Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã đề nghị chính phủ của cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott xem xét xây dựng một cơ sở ngoại giao ở Bình Nhưỡng, ngay cả chính phủ tiền nhiệm của nước này cũng từng được Mỹ gửi lời đề nghị tương tự.

Tuy nhiên, mọi việc không như trông đợi, cả hai lần đó chính phủ Australia đã cương quyết từ chối trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó vào đầu năm 2013, về phần mình, Triều Tiên đã lên tiếng bày tỏ mong muốn mở lại đại sứ quán tại Australia, vốn bị đóng cửa hồi năm 2008. Ngoại trưởng Australia Bob Carr thời điểm đó đã nhất trí với kế hoạch trên. Tuy nhiên, tới ngày 6/3/2013 chính quyền Australia đã quyết định không cho phép Triều Tiên mở lại đại sứ quán.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.