Thời sự Quốc tế

Mỹ tuyên bố đã sẵn sàng hành động vì vụ tấn công ở Arab Saudi

17/09/2019, 10:12

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông vừa có mặt tại cuộc họp với Tổng thống Trump.

img
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Tổng thống Trump.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác để đối phó với “cuộc tấn công chưa từng có” vào các cơ sở dầu mỏ của Arab Saudi.

"Quân đội Hoa Kỳ, cùng với một nhóm liên minh, đang hợp tác với các đối tác của chúng tôi để đối phó với cuộc tấn công chưa từng có này và bảo vệ trật tự thế giới dựa trên luật lệ bị phá hoại bởi Iran", - ông Mark Esperviết trên Twitter.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông vừa có mặt tại cuộc họp nơi ông đã thông báo cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình.

Trước đó, tại hai nhà máy lọc dầu ở Arab Saudi đã xảy ra hỏa hoạn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cách đây 4 ngày.

Đám cháy phát sinh tại các cơ sở thuộc sở hữu của công ty dầu khí nhà nước Saudi Aramco ở các quận Abkaik và Khurais.

Phiến quân Hussite Yemen nói rằng chiến binh của họ đã dùng hàng chục máy bay không người lái tấn công các nhà máy lọc dầu.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng do hậu quả của các cuộc tấn công, sản lượng tại các doanh nghiệp có thể giảm 5 triệu thùng/ngày, gần bằng một nửa sản lượng dầu của Arab Saudi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.