Hồ sơ tài liệu

Mỹ tuyên bố mới về Syria, IS hoảng loạn phòng thủ

16/05/2016, 07:53
image

Mỹ ra tuyên bố mới về Syria trong khi IS đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở "thủ đô thánh chiến".

my-hau-thuan-is

Mỹ ra tuyên bố mới về Syria trong khi IS đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở "thủ đô thánh chiến". (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Ngày 15/5, Đặc phái viên Mỹ Brett McGurk đã tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Syria đã và đang tạo điều kiện cho phe đối lập chống IS.

Theo ông Mc Gurk, nhiều nhóm đối lập tại Syria muốn tấn công IS nhưng lo ngại việc giao tranh với chính phủ sẽ gây ra ảnh hưởng đến việc chống khủng bố.

Ngoài ra, theo vị này, lệnh ngừng bắn không chỉ làm giảm căng thẳng tại Syria mà con giúp nhiều người dân có cơ hội sống sót, tờ Vov đưa tin.

Hiện, Nga-Mỹ đang nỗ lực khôi phục lệnh ngừng bắn ở Syria. Tuy nhiên, số phận Tổng thống Syria Assad vẫn đang là một nguyên nhân chính khiến xung đột liên tục xảy ra.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở "thủ đô thánh chiến" Raqqa (Syria) do lo ngại bị tấn công.

Đại tá Steve Warren, người phát ngôn lực lượng quân đội Mỹ cho biết, IS đã điều động chiến binh tuần tra, dựng nhiều tường chắn ở Raqqa.

>>> Video: Phiến quân IS rút chốt đai bom tự sát... nghịch cho vui

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.