Thời sự Quốc tế

Mỹ tuyên bố sẽ gửi thêm quân tới vùng Đông Bắc Syria để bảo vệ dầu mỏ

25/10/2019, 14:13

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa xác nhận sẵn sàng phái thêm lực lượng tới vùng Đông Bắc Syria.

img
Quân đội Mỹ ở Syria.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vừa xác nhận sẵn sàng phái thêm lực lượng tới vùng Đông Bắc Syria để bảo vệ các mỏ dầu trước nguy cơ tấn công của phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

"Hoa Kỳ dự định tăng cường lực lượng đóng quân của mình, bổ sung nhân sự và khí tài phối hợp với các đối tác từ SDS (Lực lượng Dân chủ Syria) ở Đông Bắc Syria để không cho phép các mỏ dầu này quay trở lại tay của IShoặc những lực lượng khác gây bất ổn cho tình hình", - một đại diện của quân đội Mỹ nói với hãng tin Sputnik.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không bình luận cụ thể về đội quân mới sẽ được gửi tới Syria mà trước đó được một số phương tiện truyền thông Mỹ công bố.

Theo Tạp chí Phố Wall, 500 lính Mỹ sẽ được đưa tới Syria. Ngoài ra, kịch bản này còn bao gồm việc triển khai vài chục xe tăng trong khu vực.

Theo Fox News, các thiết bị hạng nặng có thể được tập trung tại tỉnh Deir ez-Zor bên cạnh nhà máy xử lý khí đốt Conoco.

Trước đó, báo New York Times viết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump định để lại không quá 200 lính đặc nhiệm Mỹ ở miền đông Syria để chống lại khủng bố IS.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.