Thời sự Quốc tế

Mỹ tuyên bố sẽ rút các quy chế đặc biệt dành cho Hồng Kông

30/05/2020, 18:07

Ông Trump cáo buộc Bắc Kinh áp dụng khuôn khổ “một đất nước, một chế độ” thay vì “một đất nước, hai chế độ”.

img
Ông Donald Trump.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ bắt đầu tước bỏ các quy chế đặc biệt dành cho Hồng Kông.

Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc quyết định ban hành luật an ninh mới tại đặc khu này nhằm trấn áp các hoạt động chống chính quyền.

Ông Donald Trump thông báo như trên tại buổi họp báo hôm thứ Sáu (theo giờ Mỹ). Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh mới trước đó một ngày.

Ông chủ Nhà Trắng Donald Trump nói rằng Hồng Kông không còn đủ tính tự chủ để được nhận các quy chế đặc biệt.

Tổng thống Mỹ cáo buộc Bắc Kinh áp dụng khuôn khổ “một đất nước, một chế độ” thay vì “một đất nước, hai chế độ”.

Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó cũng cho biết rằng động thái này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ các thoả thuận giữa Mỹ và Hồng Kông, từ việc dẫn độ nghi phạm hình sự cho tới kiểm soát xuất khẩu.

Trung Quốc duy trì lập trường rằng luật an ninh mới đối với Hồng Kông là công việc nội bộ. Nước này được cho là sẽ phản ứng mạnh với động thái của Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump cũng thông báo rằng Mỹ sẽ huỷ mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan mà ông gọi là quá “thân Trung Quốc”. Ông cho biết khoản tài trợ vốn dành cho WHO sẽ được chuyển cho các tổ chức khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.