Quân sự

Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa tầm ngắn và tầm trung

26/08/2020, 13:59

Chính quyền Mỹ trước đó đã rút khỏi Hiệp ước INF vào tháng 8 năm ngoái.

img
Tên lửa đạn đạo phóng từ chiến hạm của quân đội Mỹ - ảnh minh họa.

Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 25/8 tuyên bố rằng Hoa Kỳ có kế hoạch tiếp tục chế tạo tên lửa tầm ngắn và tầm trung để ngăn chặn cái mà ông gọi là "sự xâm lược của Nga".

"Ngày nay, nhờ Tổng thống Donald Trump, NATO trở nên mạnh hơn, Ukraine có hệ thống vũ khí phòng thủ, và Mỹ đã rút khỏi một hiệp ước bất lợi, để đất nước chúng tôi có thể chế tạo tên lửa và ngăn chặn sự xâm lược của Nga", - ông Pompeo nói.

Chính quyền Mỹ trước đó đã rút khỏi Hiệp ước INF vào ngày 2 tháng 8 năm 2019, với lý do là Nga vi phạm thỏa thuận đã cam kết.

Tháng 12/2019, Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper tuyên bố rằng Mỹ đã thành công trong vụ thử đầu tiên loại tên lửa đạn đạo mà phía Moscow xác định thuộc diện trước đây bị cấm theo Hiệp ước INF.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.