Góc nhìn

Mỹ ủng hộ triển khai quân gìn giữ hòa bình ở biên giới Nga-Ukraine

14/09/2017, 20:40

Chính quyền Mỹ tuyên bố ủng hộ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở biên giới Nga-Ukraine.

Lực lượng gìn giữ hòa bình

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (ảnh minh họa)

Lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền Đông Ukraine có thêm nhiệm vụ mở rộng, họ cũng phải được triển khai trên biên giới Nga-Ukraine.

Đây là khẳng định của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert tuyên bố trong cuộc họp báo với phóng viên nước ngoài.|

Theo bà Heather Nauert, Washington đang xem xét biện pháp này như một phương tiện tiềm năng để bảo vệ công dân Ukraine.

Trước đó, sáng kiến triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass đã được Nga đề xuất. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng lực lượng gìn giữ hòa bình phải được triển khai chỉ ở trên ranh giới phân định.

Chính quyền Nga đã vạch ra tất cả mọi đề xuất trong dự thảo nghị quyết và trình bày tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko tuyên bố rằng, nếu thực hiện, lực lượng gìn giữ hòa bình phải được triển khai cả ở lãnh thổ Donbass, biên giới Nga và Ukraine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.