Hồ sơ tài liệu

Mỹ và Cuba chuẩn bị mở lại đại sứ quán giữa hai nước

15/05/2015, 10:12

Tuần tới, các nhà đàm phán ngoại giao của Mỹ và Cuba sẽ có cuộc gặp bàn thảo về việc mở lại ĐSQ.

Chủ tịch Cuba Raul Castro bên cạnh Tổng thống Mỹ B
Chủ tịch Cuba Raul Castro bên cạnh Tổng thống Mỹ Barack Obama trong Hội nghị thượng đỉnh Châu Mỹ La Tinh tại Thành phố Panama hôm 10/4 vừa qua

Thông tin trên do Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 14/5, theo đó, cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào ngày 21/5 tại Washington. Tại đây, cả hai bên sẽ tập trung vào các biện pháp hữu hiệu cần thiết để mở lại các đại sứ quán ở Havana và Washington.

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Việc đưa Cuba ra khỏi danh sách này là điều kiện cần mà phía Cuba khăng khăng Mỹ phải thực hiện trước khi mở lại đại sứ quán.

Trước đó, ngày 17/12, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba cùng ra thông báo sẽ nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau hơn 50 năm gián đoạn.

img

Hãng hàng không Thụy Sĩ tăng chuyến bay đến Cuba

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.