Thế giới

Mỹ và đồng minh không kích IS ở Syria

23/09/2014, 09:54

Hôm qua (22/9), Mỹ và đồng minh đã bắt đầu các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào Nhà nước Hồi giáo cực đoan ở Syria.

Hôm qua (22/9), Mỹ và đồng minh đã bắt đầu các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào Nhà nước Hồi giáo cực đoan ở Syria.

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo cực đoan ở Syria
Lực lượng Nhà nước Hồi giáo cực đoan ở Syria

Thiếu tướng John Kirby - Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói: "Tôi có thể xác nhận rằng quân đội Mỹ cùng các lực lượng đối tác đang triển khai hành động quân sự nhằm vào các phần tử khủng bố IS ở Syria. Tham gia chiến dịch này có các chiến đấu cơ, máy bay ném bom và tên lửa hành trình Tomahawk". Tuy nhiên, tướng John Kirby không nói rõ những đồng minh nào cùng tham gia không kích. 

Trước đó, Mỹ thiết lập một liên minh, gồm NATO, Australia và các nước Arab, nhằm đối phó với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS đang một vùng rộng lớn của Syria và Iraq. 

Q.M (theo CNN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.