Thế giới

Mỹ và Hàn Quốc đã gửi sự cảnh báo gì tới Triều Tiên?

25/10/2017, 10:27

Hàn Quốc và Mỹ đã thể hiện một hành động được coi là sự cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào Triều Tiên

tap-tran-chung-my-han-do-them-dau-vao-lua-hinh-2

Một cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Ảnh minh họa

Yonhap đưa tin, hôm 24/10, lời tuyên bố "sát cánh cùng nhau chiến đấu" đã được Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) Vincent Brooks đưa ra khi cả hai cùng nhau lên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ.

Giới quan sát nhận định, đây được coi là lời cảnh báo mạnh mẽ, cứng rắn nhằm vào Triều Tiên khi nước này liên tục đẩy mạnh các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Ông Jeong Kyeong-doo nhấn mạnh việc Mỹ triển khai các khí tài quân sự hiện đại tới bán đảo Triều Tiên và tập trận chung với quân đội Hàn Quốc trong bối cảnh tình hình an ninh nghiêm trọng giống như một lời cảnh báo đầy sức nặng trước thái độ khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.