Thế giới

Mỹ và liên minh chống IS ném 1.700 quả bom xuống Iraq, Syria

24/10/2014, 20:16

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ công bố, máy bay của Mỹ và đồng minh đã thực hiện hơn 630 lần tấn công, thả hơn 1.700 quả bom trong các cuộc không kích IS kể từ đầu tháng 8 tại Iraq và Syria.

Máy bay của Mỹ đang làm nhiệm vụ không kích chống lại IS ở Syria
Máy bay của Mỹ đang làm nhiệm vụ không kích chống lại IS ở Syria

Số liệu này được công bố sau một tháng kể từ khi liên minh do Mỹ dẫn đầu mở rộng chiến dịch không kích chống nhóm khủng bố IS từ Iraq sang Syria.

Cụ thể, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết, trong 632 lượt đánh bom, có 79 lượt không kích là do các nước Ả-rập – không thuộc liên minh các nước chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu thực hiện. Ngoài ra, trong số đó, có 346 cuộc không kích được thực hiện tại Iraq, 268 trận được thực hiện tại Syria.

Tại Iraq, ngoài Mỹ, có các các nước khác như Australia, Bỉ, Anh và Hà Lan cùng tham gia. Tại Syria, Mỹ cùng các nước như Bahrain, Jordan, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất.

Tuy nhiên, hiệu quả của chiến dịch không kích này vẫn là chủ đề tranh luận gay gắt. Theo Nhà Trắng, IS bị thiệt hại nặng do các cuộc không kích mà Mỹ và liên minh các nước thực hiện.

Trang Trần (Theo AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.