Thế giới

Mỹ và NATO tập trận hải quân rầm rộ trên biển Baltic

01/06/2017, 19:39

Hàng ngàn binh sĩ Mỹ phối hợp với lực lượng của NATO tập trận hải quân quy mô trên biển Baltic.

NATO

Hàng ngàn binh sĩ Mỹ phối hợp với lực lượng của NATO tập trận hải quân quy mô trên biển Baltic.

Theo DailyMail, hôm nay 1/6, một cuộc tập trận quy mô với tên gọi: "Chiến dịch Baltic" đã được binh sĩ của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phối hợp tiến hành trên biển Baltic, đây là cuộc tập trận hải quân lần thứ 45 nhằm tăng cường năng lực đối phó chung giữa lực lượng hải quân của hai bên.

Phía Mỹ có khoảng gần 5000 quân và hàng chục nghìn binh sĩ thuộc khối NATO, cuộc tập trận nhằm tăng cường, nâng cao khả năng đảm bảo an ninh và khả năng sẵn sàng bảo vệ khu vực biển Baltic. 

Về khí tài quân sự, có hàng chục tàu ngầm, máy bay từ các lực lượng hải quân, không quân và lục quân đến từ 14 nước mở màn tại cảng hải quân Szczecin của Ba Lan và dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 16/6 tới. 

Trước đó, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ rút Mỹ ra khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nếu không đạt được tiến triển nào về vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.