Quân sự

Mỹ: Vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên

11/05/2019, 08:34

Washington tuyên bố rằng chính quyền Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng sau một số động thái thử vũ khí của Triều Tiên.

img
Một vụ thử tên lửa - ảnh tư liệu, minh họa.

Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Triều Tiên - ông Stephen Beagan, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc đã tuyên bố rằng Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng.

Đây là thông tin do bộ phận báo chí Bộ Ngoại giao Hàn Quốc loan tải.

Theo ông Bigan, “thời điểm quyết định để duy trì mối quan hệ và hợp tác chặt chẽ giữa Washington và Seoul đã tới”.

"Ông ấy cũng nói rằng các cánh cửa vẫn để ngỏ để Triều Tiên quay trở lại tham gia đối thoại", - trích thông cáo.

Trước đó, ông Bigan đã công bố kế hoạch tiếp tục đàm phán với Nga về Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.