Thế giới

Mỹ vẫn tin Nga phải chịu trách nhiệm về vụ Skripal

06/04/2018, 17:10

Washington cũng cáo buộc Moscow đưa ra “một loạt các thuyết âm mưu” để thay đổi trách nhiệm

1191267

Đại sứ Mỹ tại LHQ Kelley Currie

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Kelley Curie nói phía Mỹ tin chắc rằng Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công bằng chất độc xảy ra tại Anh hồi tháng trước.

Bà Curie cũng cáo buộc Moscow đưa ra hàng loạt các “thuyết âm mưu” nhằm thay đổi trách nhiệm của mình với những tuyên bố rằng Anh và Mỹ có thể cũng phải chịu trách nhiệm.

Bà cho rằng những tuyên bố mà phía Nga đã đưa ra là một “sự méo mó” và “không công bằng”.

Phát biểu này của bà Currie được đưa ra trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ khi nói về vụ hạ độc cựu điệp viên Skripal.

Đã hơn một tháng kể từ vụ hạ độc cựu điệp viên Skripal và con gái xảy ra tại thành phố Salisbury của Anh, căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây càng ngày càng trở nên trầm trọng.

Anh cho rằng Nga đứng đằng sau vụ hạ độc này và trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Một loạt các nước phương Tây khác trong đó có Mỹ cũng đã tiến hành biện pháp này để phản đối Nga.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này cũng như có đòn trả đũa khi trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao của nhiều nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.