Thời sự Quốc tế

Mỹ: Vụ cảnh sát chẹn cổ người gốc phi là đặc biệt nghiêm trọng

29/05/2020, 08:49

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị thúc đẩy nhanh quá trình điều tra vụ việc.

img
George Floyd bị chẹn cổ đến chết bởi nhân viên công lực Mỹ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd tại thành phố Minneapolis, tử vong sau sự tàn bạo của cảnh sát, có tầm quan trọng đặc biệt.

"Bộ Tư pháp đã ưu tiên điều tra và giao vụ việc cho các công tố viên và điều tra viên FBI có kinh nghiệm", - thông cáo được công khai trên trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho hay.

Cuộc điều tra cũng sẽ cho phép xác định xem hành động của các cảnh sát có vi phạm luật liên bang hay không.

Trước đó, video đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy việc bắt giữ cư dân thành phố Minneapolis, George Floyd.

Trong video thấy rõ cảnh George Floyd bị quật ngã, nằm trên mặt đất, đã bị còng tay và một nhân viên cảnh sát giữ anh này bằng cách ấn đầu gối vào cổ anh.

Trong khi đó, George Floyd đã cố gắng nhiều lần nói rằng anh không thể thở được, sau đó rơi vào im lặng.
Trước đó, như cảnh sát thông báo, anh Floyd được tìm thấy đang ngồi trên xe trong tình trạng say rượu. nhân viên công lực đã quyết định bắt giữ và anh này đã chống cự.

Khi thông tin này được phổ biến rộng rãi, cảnh sát thành phố tuyên bố sa thải bốn nhân viên thực thi pháp luật tham gia vụ bắt giữ.

Thị trưởng thành phố Minneapolis Jacob Frey kêu gọi tiến hành bắt giữ cảnh sát viên đã quỳ đầu gối chẹn cổ của người bị bắt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị thúc đẩy nhanh quá trình điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.