Thế giới giao thông

Mỹ xây dựng bộ quy định đi lại mới với khách nước ngoài

17/09/2021, 07:16

Giới chức Mỹ đang cân nhắc một số quy định mới như tiêm phòng cho người nước ngoài tới Hoa Kỳ.

Ông Jeff Zients, nhà điều phối phản ứng về dịch bệnh Covid-19 của Nhà Trắng thông báo, Mỹ sẽ xây dựng “hệ thống quy định đi lại mới” đối với khách nước ngoài.

img

Mỹ vẫn duy trì bộ quy định đi lại vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zients cho biết, giới chức Mỹ đang cân nhắc một số quy định mới như tiêm phòng cho người nước ngoài tới Mỹ.

Theo thông tin từ Reuters đăng tải hồi tháng 8, Nhà Trắng đang xây dựng quy định vaccine có thể áp dụng với tất cả khách du lịch nước ngoài.

Mỹ bắt đầu thực thi quy định hạn chế đi lại quốc tế từ tháng 1/2020 để đối phó với dịch bệnh Covid-19. Từ tháng 5, Mỹ đưa thêm một số quốc gia khác vào danh sách bị hạn chế, gần đây nhất là Ấn Độ.

Hiện tại, Washington cấm hầu hết công dân nước ngoài đã từng ở Vương quốc Anh và 26 quốc gia trong khối Schengen tại châu Âu, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil trong vòng 14 ngày trước khi có ý định tới Mỹ.

Nước này cũng cấm các hoạt động đi lại không cần thiết của công dân nước ngoài tại khu vực biên giới giữa Mỹ với Mexico và Canada.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.