Thế giới

Mỹ xây dựng căn cứ gần mỏ dầu trữ lượng lớn nhất Syria

28/03/2018, 19:06

Mỹ đã xây dựng một căn cứ quân sự quy mô lớn tại tỉnh Deir Ez-Zor, gần nơi có mỏ dầu al-Omar.

Lực lượng Mỹ tiến vào thị trấn Manbji,

Lực lượng Mỹ tiến vào thị trấn Manbji, Syria

Ngày 28/3, hãng tin Sputnik dẫn lời ông Mehdi Kobani đại diện cấp cao Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết, Mỹ đã xây dựng một căn cứ quân sự quy mô lớn tại tỉnh Deir Ez-Zor, gần nơi có mỏ dầu al-Omar với trữ lượng lớn nhất tại Syria.

Vì các vấn đề an ninh, chúng tôi không thể cung cấp thông tin về quy mô căn cứ mới. Hiện các máy móc xây dựng đang đang hoạt động ở khu vực bên ngoài căn cứ và được lực lượng SDF đảm bảo an ninh - ông Mehdi Kobani nói.

Trước đó, truyền thông địa phương đã đăng tải video trực thăng quân sự Mỹ hoạt động trong khu vực nơi căn cứ mới được xây dựng.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện một cuộc không kích tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi Syria từ năm 2014.

Tuy nhiên, chính quyền Syria liên tiếp chỉ trích Mỹ can thiệp quân sự và khẳng định Tổng thống Bashar Assad chưa bao giờ mời Mỹ giúp đỡ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.