Thời sự Quốc tế

Mỹ yêu cầu Nga tăng vận chuyển khí đốt qua Ukraine

22/09/2021, 14:29

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra yêu cầu với Moscow về việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine.

Cố vấn cao cấp về An ninh Năng lượng của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Amos Hochstein, đã yêu cầu Nga tăng cường cung cấp khí đốt qua Ukraine cho châu Âu.

Theo Bloomberg, ông Amos Hochstein đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin.

Việc tập đoàn Gazprom của Nga từ chối chốt thêm khối lượng khí đốt vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine trong tháng 10 được quan chức Mỹ mô tả là "gây lo ngại."

img

Ông Amos Hochstein.

Ông Amos Hochstein cho hay, các đường ống dẫn năng lượng chạy qua lãnh thổ của Ukraine đủ công suất để tiếp tục cung cấp khí đốt cho các nước châu Âu.

“Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ có đủ dự trữ khí đốt để làm điều này, vì vậy nếu các tuyên bố này là đúng, Moscow nên thực hiện càng nhanh càng tốt thông qua Ukraine,” ông Hochstein nhấn mạnh.

Gần đây, một đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói rằng Moscow đang muốn khởi động đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 càng sớm càng tốt.

Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng cao phá kỷ lục vào giữa tháng 9, giá hợp đồng tương lai theo chỉ số TTF của Hà Lan vào thời điểm hiện tại đạt 963,9 USD/1 nghìn mét khối.

Tính đến ngày 20 tháng 9, giá ước tính là 911,2 USD/1 nghìn mét khối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.