Thời sự Quốc tế

Myanmar: 1 ngày, 39 người thiệt mạng, nhà máy Trung Quốc bị đốt phá

15/03/2021, 07:55

Myanmar lại vừa trải qua một ngày Chủ nhật tang thương với ít nhất 39 người biểu tình thiệt mạng.

img

Biểu tình Myanmar khiến ít nhất 39 người thiệt mạng riêng trong ngày 14/3

Tính đến sáng 15/3, hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết, chỉ trong 1 ngày cuối tuần qua, đã có thêm 39 người biểu tình thiệt mạng trong đó 22 người đến từ quận Hlaingtharyar, cố đô Yangon của Myanmar.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết, "rất nhiều nhân viên người Trung Quốc tại Myanmar đã bị thương và mắc kẹt trong các cuộc phá hoại, đốt phá, cướp bóc nhằm vào các nhà máy dệt của nước này tại quận Hlaingthaya. Chưa rõ thủ phạm gây ra các vụ tấn công".

“Trung Quốc kêu gọi Myanmar thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn nữa, chặn đứng mọi hành vi bạo lực, trừng phạt người vi phạm theo đúng pháp luật, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của các công ty, nhân viên Trung Quốc tại Myanmar” - Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN) dẫn thông báo từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho hay.

Bất ổn tại Myanmar nổ ra ngay sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo đảng cầm quyền và nhiều quan chức trong chính phủ từ ngày 1/2 vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.