Quân sự

Myanmar nhận 6 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 từ Nga

25/03/2019, 15:00

Theo báo chí Nga, Moscow đã giao thêm 6 máy bay chiến đấu Yak-130 cho Myanmar.

img
Máy bay Yak-130 do Nga chế tạo.

Phó chủ tịch của Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất của Nga - ông Ilya Tarasenko trong cuộc phỏng vấn với báo Sputnik trước ngày khai mạc triển lãm vũ khí LIMA-2019 cho biết, Moscow đã thực hiện hợp đồng cung cấp thêm sáu máy bay chiến đấu Yak-130 cho Myanmar.

Triển lãm khai mạc vào ngày 26 tháng 3 tại Langkawi (Malaysia) và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 3.

Trước đó, Nga đã giao 10 chiếc Yak-130 cho Myanmar theo hợp đồng năm 2015. Một lô hàng mới gồm 6 máy bay đã được ký kết vào năm 2016.

Ông Ilya Tarasenko cho hay, tất cả các hợp đồng cung cấp máy bay Yak-130 cho Myanmar đã được thực hiện.

Ngoài Myanmar, máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 còn được biên chế vào lực lượng vũ trang của Bangladesh và Lào.

Máy bay Yak-130 có thể sử dụng để mang và bắn, phóng các vũ khí hàng không với tổng trọng lượng lên tới 3 tấn.

Trong thành phần các loại vũ khí có tên lửa R-73E, bom dẫn đường với hệ thống truyền hình KAB-500Kr và một loạt các vũ khí hàng không không có điều khiển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.