Thời sự Quốc tế

Myanmar tuyên bố hủy bỏ kết quả bầu cử quốc hội năm 2020

27/07/2021, 15:17

Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) của Myanmar đã chính thức hủy bỏ kết quả bầu cử quốc hội.

Kết quả của cuộc bầu cử quốc hội ở Myanmar, được tổ chức vào mùa Thu năm 2020, đã bị hủy bỏ, CEC của quốc gia Đông Nam Á cho biết.

Chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 thuộc về Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, do Tổng thư ký Aung San Suu Kyi lãnh đạo, cũng chính vì thế là không được ghi nhận.

img

Bà Aung San Suu Kyi.

Thực tế là sau một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2 năm 2021, kết quả của cuộc bỏ phiếu đã bị vô hiệu và bà Aung San Suu Kyi bị bắt giam và đưa ra xét xử.

Người đứng đầu Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã bị buộc một số tội danh nghiêm trọng: sử dụng thông tin liên lạc bất hợp pháp, kích động sự sợ hãi trong xã hội và vi phạm luật khẩn cấp.

Người đứng đầu chính phủ quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlain, nhấn mạnh rằng số phận của bà Aung San Suu Kyi sẽ do tòa án quyết định và chính phủ không thể ảnh hưởng đến kết quả của quá trình này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.