Thế giới

Na Uy sắp đưa tiểu đoàn xe bọc thép tới gần biên giới Nga

16/10/2017, 17:11

Quân đội Na Uy cho biết đang lên kế hoạch đưa một tiểu đoàn xe bọc thép tới khu vực gần biên giới Nga.

lav-hell-station-norway-1200x800-ts600

Một loại xe bọc thép của Na Uy. Ảnh minh họa

Theo Reuters, mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Ine Eriksen Soereide cho biết quân đội nước này đang lên kế hoạch đưa một tiểu đoàn xe bọc thép tới khu vực gần biên giới với Nga.

Ngoài ra, trong kế hoạch quân sự này cũng đề cập tới việc mua thêm nhiều xe tăng và pháo để đối phó với cái mà chính quyền Na Uy gọi là "những mối đe dọa đang gia tăng".

"Chúng tôi sẽ triển khai một đơn vị bọc thép đồn trú tại huyện Porsanger!" - bà Ine Eriksen Soereide nhấn mạnh.

Được biết,  huyện Porsanger là nơi thuộc vùng cực Bắc bên bờ một vịnh hẹp dẫn ra biển Barents, vùng biển cũng giáp Nga.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.