Vận tải

Năm 2014, TP Hồ Chí Minh không tăng vé xe buýt

24/03/2014, 15:06

TP Hồ Chí Minh sẽ không tăng vé xe buýt trong năm 2014.

Ông Dương Hồng Thanh – Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết mặc dù năm nay kinh phí hỗ trợ của thành phố cho xe buýt thấp hơn năm ngoái (1.337 tỉ đồng) nhưng TP HCM sẽ không tăng giá vé buýt.

Thay vào đó Sở sẽ xây dựng đề án sử dụng phương tiện vận tải, cơ sở phục vụ xe buýt (trạm dừng - nhà chờ, điểm trung chuyển, nhà ga hành khách…) để quảng cáo thương mại. Số tiền thu được sẽ đưa vào kinh phí hỗ trợ hoạt động xe buýt.

TP Hồ Chí Minh đang nghiên cứu cho phép quảng cáo trên xe buýt để bù đắp kinh phí trợ giá
TP Hồ Chí Minh đang nghiên cứu cho phép quảng cáo trên xe buýt để bù đắp kinh phí trợ giá

Ông Thanh cũng cho biết thêm, hiện Ngân hàng thế giới đã đồng ý tài trợ cho TP. Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống xe buýt nhanh (BRT) dọc đại lộ Võ Văn Kiệt, với tổng số vốn khoảng 156 triệu USD, nhằm tăng cường năng suất cũng như tốc độ vận chuyển của xe buýt. Dự án đang trong quá trình nghiên cứu khả thi, dự kiến đến năm 2018, tuyến BRT đầu tiên sẽ đi vào hoạt động.

Nguyên Lê

                                                                                                                                                  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.