Thị trường

Năm 2015, Nghệ An phấn đấu thu hút đầu tư đạt 20.000 tỷ đồng

25/02/2015, 19:42

Năm 2015, Nghệ An đặt mục tiêu đạt điểm số PCI thuộc nhóm khá, thu hút đầu tư được ít nhất 20.000 tỷ.

DSC_7088
Toàn cảnh buổi họp báo

Ngày 25/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi họp báo thông báo một số thông tin liên quan đến "Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Ất Mùi - 2015". 

Hội nghị "Gặp mặt các nhà đầu tư đầu năm mới" được tỉnh Nghệ An tổ chức lần đầu tiên năm 2009, từ đó đến nay vẫn diễn ra thường xuyên trong các dịp đầu năm mới, thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp. 

Năm 2014, hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nghệ An được quan tâm, đẩy mạnh và đạt được nhiều thành quả đáng chú ý: Thu hút điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 187 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 55.663 tỷ đồng, vượt 260% về số dự án và 432% về số lượng vốn đăng ký so với năm 2013. 

GDP của Nghệ An đạt 7,24%; GDP bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng; thu ngân sách đạt hơn 7.650 tỷ đồng (tăng 20,3% so với năm 2013); sản lượng lương thực đạt trên 1,2 triệu tấn. 

Năm 2015, một số mục tiêu cụ thể đặt ra cho Nghệ An như: Đạt điểm số PCI thuộc nhóm khá của cả nước, đứng trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có điểm PCI tốt nhất; thu hút đầu tư được ít nhất 100 dự án/19.000 - 20.000 tỷ đồng; trong đó, FDI khoảng 6.000 đến 7.500 tỷ đồng; vốn thực hiện phấn đấu đạt mốc 10.000 tỷ đồng; tạo công ăn việc làm mới cho khoảng 10.000 đến 12.000 người lao động; hoàn tất ký kết thoả thuận hợp tác, trao giấy chứng nhận đầu tư và khởi công một số dự án lớn như: VSIP6, Nhà máy sản xuất nước thô, Bến cảng Vicem Đồng Hồi… 

Hội nghị dự kiến diễn ra trong vòng 2 ngày với sự tham gia của 800 đại biểu tham dự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.