Thị trường

Năm 2015, người Việt uống bao nhiêu lít bia rượu?

05/01/2016, 21:55

Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát Việt Nam đã thống kế số lượng bia rượu được người Việt tiêu thụ năm 2015.

uong-bia
Năm 2015, sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia đạt 3,4 tỷ lít. (Ảnh minh họa)

Ngày 5/1, Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát Việt Nam (VBA) đã tổ chức Đại hội lần thứ V (2016-2020) tại Hà Nội.

Theo báo cáo, năm 2015, sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia đạt 3,4 tỷ lít, tăng 10% so với năm 2014. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ rượu là 70 triệu lít và nước giải khát là 4,8 tỷ lít.

Chỉ tính riêng Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), con số bia rượu và nước giải khát đã đạt 1,5 tỷ lít. Số còn lại thuộc về các doanh nghiệp khác.

Năm 2015, ngành này đã đóng góp khoảng 30.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, chiếm tỷ lệ 3%.

Cũng theo thống kế của hiệp hội, hiện cả nước đang có khoảng 129 cơ sở sản xuất bia. Những cơ sở này tập trung ở TP. HCM chiếm 34,69%, Hà Nội chiếm 12,64%, Thừa Thiên Huế chiếm 6,8%...

Lãnh đạo của Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát cho hay, trong thời gian tới ngành sẽ chú trọng vấn đề an toàn hực phẩm, bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả...

Theo đó, năm 2020, sản lượng bia có thể sẽ tăng từ 4 tỷ lít đến 4,25 tỷ lít/năm, nước giải khát từ 8,3 tỷ lít đến 9,2 tỷ lít/năm và rượu tăng từ 320-360 triệu lít.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.