Giao thông

Năm 2020, cảng hàng không Vinh có nhà ga mới

13/01/2018, 06:00

Bộ trưởng Thể yêu cầu nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh phải dựa trên quy hoạch đồng bộ và khoa học.

a1

 Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đoàn công tác Bộ GTVGT làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An

Chiều 12/1, sau khi đi kiểm tra thực tế tuyến đường QL1, QL15A, cảng nước sâu Cửa Lò, đoàn công tác Bộ GTVT do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường báo cáo với đoàn những kết quả Nghệ An đạt được trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Nghệ An, tỉnh đang gặp một số vướng mắc trong đầu tư, triển khai một số công trình hạ tầng GTVT mang tính cấp bách. Nhất là hai công trình hướng tới chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh; nâng cấp, mở rộng QL15A (đoạn Nam Đàn – Khu DTLS Truông Bồn, Đô Lương).

a2

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ GTVT đề xuất với Chính phủ cho xây dựng đê chắn sóng cảng nước sâu Cửa Lò, nạo vét giai đoạn 2 luồng vào cảng Cửa Lò, xây cầu Cửa Hội. Bên cạnh đó bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB cho người dân trong dự án nâng cấp, mở rộng QL1; cải tạo, mở rộng QL1 đoạn Quán Bánh - Bến Thủy (Km458 + 00 – Km467 + 00); đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng QL48B.

Trước những kiến nghị này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các cơ quan của Bộ cho ý kiến. Về đề xuất nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh, Thứ trưởng Nguyễn Nhật phân tích, trước tiên Nghệ An phải xây dựng được một quy hoạch tổng thể, bài bản, khoa học và mang tính chiến lược. Từ đó, sớm có phương án giữ đất, để khi triển khai không vướng công tác GPMB; đảm bảo an toàn bay.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhất trí với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng Thể giao Cục Hàng không VN; Tổng công ty Cảng hàng không phối hợp với tỉnh Nghệ An rà soát lại quy hoạch cảng hàng không Vinh, có kế hoạch đầu tư hệ thống đường băng, nhà ga, sân đỗ máy bay một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ và khoa học.

a6

Thứ truởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho ý kiến tại buổi làm việc

“Sau khi có quy hoạch, chúng ta sẽ tiến hành triển khai từng bước, theo lộ trình để có một cảng hàng không hiện đại, đồng bộ; tránh đầu tư theo kiểu chắp vá, manh mún như hiện nay. Tôi giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch  đầu tư giám sát việc  triển khai để đến năm 2020 có nhà ga mới”, Bộ trưởng nói.

Về việc nâng cấp, mở rộng QL15A đoạn Nam Đàn - Khu Di tích Truông Bồn (Đô Lương), Bộ trưởng giao Tổng cục Đường bộ VN; Vụ Kế hoạch đầu tư phối hợp với Sở GTVT Nghệ An rà soát, nắm bắt lại lưu lượng phương tiện; xử lý các điểm đen về TNGT trên tuyến để có điều chỉnh phù hợp. Mục tiêu đến năm 2020 phải xong.

a4

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan của Bộ đồng hành cùng Nghệ An nâng cấp sân bay Vinh, cải tạo cảng Cửa Lò, GPMB quốc lộ 1...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng giao các đơn vị liên quan phối hợp với địa phương nghiên cứu, điều chỉnh lại thiết kế cầu Cửa Hội với mục tiêu đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ công trình; giao Cục Hàng hải phối hợp, giúp đỡ Nghệ An làm lại quy hoạch tổng thể, phản biện quy hoạch Cảng Cửa Lò; đề nghị Hội đồng bồi thường GPMB địa phương tích cực điều tra, hoàn thiện hồ sơ để phối hợp cùng Bộ báo cáo Chính phủ giải quyết vấn đề GPMB QL1 để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Ngoài ra, Bộ trưởng Thể đề nghị tỉnh Nghệ An chủ động, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, đảm bảo TTATGT và giữ gìn kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn. Bộ trưởng mong muốn Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng Bộ GTVT trong công tác giải GPMB để thực hiện Dự án cao tốc Bắc – Nam và các dự án khác trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.